Về Mẫu Người Thân- Mệnh Đồng Cung (Bàn Luận 1) Đào Anh Dũng

 

tình yêu, kết hôn, bói toán, tâm lý, hạnh phúc, gia đình phản đối, hôn nhân

VỀ MẪU NGƯỜI
THÂN - MỆNH ĐỒNG CUNG
*
Khi đọc bài viết của tác giả Hữu Hưng bàn về cung Mệnh và Thân trên trang baihocthanhcong.com, cho rằng cung Thân là hình ảnh của tiền kiếp, nói thật là tôi phì buồn cười nhưng bạn tôi lại hết lời ca ngợi bài viết đó. Tác giả Hữu Hưng đã viện từ nguồn lyso.vn và giải thích cho quan điểm của ông:
Để giải thích vấn đề này một cách lôgic và khoa học nhất tránh chuyện võ đoán chúng ta nên quay lại tìm hiểu nguồn gốc an Mệnh/ Thân (Mệnh an theo tháng, Thân an theo giờ) bằng cách phân tích chu kỳ chuyển động của trái đất mặt trăng mặt trời.
Như chúng ta đã biết, mặt trăng quay quanh trái đất, trái đất tự quay quanh nó và quay quanh mặt trời đều theo chiều ngược kim đồng hồ. Mặt trăng mất tầm 30 ngày (01 tháng) để hoàn thành một chu kỳ quay quanh trái đất; trái đất mất 12 tháng để hoàn thành một chu kỳ quay quanh mặt trời. Do đó mặt trăng chỉ ảnh hưởng đến các sao an theo ngày và bản chất trên khía cạnh khoa học thực tế thì mặt trăng cũng chỉ giúp trái đất ổn định quỹ đạo quay quanh mặt trời tránh việc bị tác động bởi mô men xoắn từ mặt trời gây ra quỹ đạo không ổn định như sao hỏa. Ngoài ra mặt trăng còn giúp điều hòa khí quyển trái đất. Vì vậy gốc gác của việc an mệnh/ thân chỉ liên quan đến chuyển động trái đất và mặt trời do việc an hai vị trí này chỉ liên quan đến tháng và giờ.
Khi trái đất quay quanh mặt trời thì trái đất được hưởng 4 mùa xuân hạ thu đông theo vị trí của trái đất với mặt trời theo các tháng khác nhau. Tại mỗi tháng này thì vạn vật tại trái đất biến đổi theo các hình thái khác nhau. Qua đó theo góc độ tử vi tại các tháng/ mùa này sẽ tạo ra các thế đứng chính tinh khác nhau (thực ra cũng chỉ có 12 thế đứng của chính tinh). Bước đầu tiên khi an mệnh thân là phải sử dụng tháng sinh (khởi từ cung dần coi là tháng 1) để xác định gốc của giờ sinh tức là giờ Tý, giờ khởi điểm cho một ngày mới. Cách an sao này cho thấy việc an mệnh/thân là để xác định được tọa độ của ta trên trái đất tương quan với tọa độ của trái đất với mặt trời.
Lấy ví dụ một người sinh tháng 12, giờ Dần thì điểm gốc của giờ sinh sẽ là cung Sửu, quay tiếp sẽ ra cung mệnh tại Hợi và cung thân tại Dần. Coi cái ô vuông trên thiên bàn là trái đất (trái đất luôn quay theo chiều ngược kim đồng hồ) thì cung thân sẽ mất đúng quãng thời gian dài bằng giờ sinh để quay lại điểm gốc tại Sửu, tức là nơi làm điểm gốc xuất phát của cung Mệnh. Theo vòng quay trái đất cứ như vậy tiếp diễn thì cung thân mãi mãi đi theo sau làm cái ảnh của cung mệnh.
Mỗi sự việc diễn ra trên thế giới này đều lưu lại ảnh của nó, theo thuyết tương đối của Einstein thì nếu chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng chúng ta hoàn toàn có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ. Điều này trên thực tế là hoàn toàn không thể, kể cả hiện tại quá khứ và tương lai chưa có ai làm được vì nếu thực sự làm được thì từ trước đến đã có người nhận mình là người ở tương lai đến rồi mà thực tế thì vẫn chưa có người như vậy. Không có công nghệ khoa học nào có thể làm được việc quay ngược lại thời gian nhưng môn tử vi có thể. Cung thân là ảnh của cung mệnh và nó chính là ta ở tiền kiếp. Kiếp này không có nơi trú ngụ đành phải mượn một trong 12 cung để cư và mang tinh thần của cung đó. Có lẽ vì vậy nên mệnh và thân bao giờ cũng mang cùng dấu.
Như tôi đã nói ở phần đầu tiên, cung thân cũng như cung mệnh đều mang tâm tư tình cảm có xu hướng nhìn sang cung đối diện.”
Tôi thấy tác giả Hữu Hưng giải thích thật vớ vẩn, không thể chấp nhận được nhưng bạn tôi mới học Tử vi, nhất quyết cho rằng “trình” của tôi còn quá thấp nên phản bác quan điểm của tôi. Để cho khách quan, tôi bấm máy điện thoại, hỏi tác giả Đặng Xuân Xuyến là Thân có phải là hình ảnh của tiền kiếp không. Ông cười qua điện thoại, hỏi lại tôi là Thân được tính từ giai đoạn nào của đời người? Tôi trả lời là sau tuổi 30, tùy vào Cục mà tính độ tuổi. Ông bảo: - Ừ. Thế thì Thân là ở kiếp hiện tại hay kiếp trước? Bạn tôi ồ lên vì sự ngớ ngẩn của mình. Vì thế, tôi mới tổng hợp soạn bài này để bạn đọc cùng chiêm nghiệm.
Vậy những người nào sẽ thuộc mẫu người Thân - Mệnh đồng cung?
Xin thưa, những người sinh vào giờ Tí hoặc giờ Ngọ là người có Thân - Mệnh đồng cung.
Số phận của những người Thân - Mệnh đồng cung được các tác giả của môn Tử Vi khái quát như sau:
Người có Thân cư Mệnh là người có lòng tin vào thiên mệnh rất mạnh. Mẫu người này ít tin vào quan niệm “Nhân định thắng thiên” cho nên khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, trắc trở họ thường nhắm mắt buông tay mặc cho số phận xoay vần vì thuyền đời của họ đã lỡ neo vào bến Mệnh rồi, chỉ còn biết trong nhờ đục chịu mà thôi.
Một đặc điểm thứ hai đáng kể của người Thân Mệnh đồng cung là không có những khúc quanh cũng như những biến đổi lớn lao nào trong suốt cuộc đời của họ. Như đã bàn ở trên, Mệnh ảnh hưởng mạnh vào tiền vận. Thân ảnh hưởng mạnh vào trung vận và hậu vận. Bởi vậy khi Thân và Mệnh đồng cung thì Mệnh và Thân đều ảnh hưởng chung vào cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời.
Có nghĩa là nếu đương số giàu có thì suốt đời giàu có, nếu nghèo thì sẽ nghèo suốt đời chứ không giống như những người khác chẳng hạn nếu cung Mệnh xấu thì tiền vận có thể cực khổ nhưng cuộc đời về sau có thể thay đổi khá hơn nếu cung Thân tốt đẹp hơn cung Mệnh. Hay ngược lại nếu cung Mệnh tốt đẹp thì cuộc đời của đương số có thể sung sướng từ lúc lọt lòng mẹ cho đến tuổi lập thân. Rồi sau đó có thể đổi đời, trở nên vất vả, cực khổ nếu cung Thân xấu hơn cung Mệnh.
Và điểm đặc biệt cuối cùng là có người cho rằng nếu Mệnh Thân đồng cung tại tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) và hai cung Tí Ngọ thì đó là những vị trí không tốt cho người Mệnh Thân đồng cung. Tóm lại, cuộc đời của những người Thân Mệnh đồng cung là một con đường tương đối bằng phẳng. Dù đường đời của họ có đầy hoa lá hay chỉ toàn sỏi đá, chông gai thì cũng không có những khúc quanh đột ngột, hay những biến động lớn làm thay đổi cả cuộc đời.
Xin mượn lời của tác giả Đặng Xuân Xuyến để kết thúc bài viết này khi ông được hỏi về mẫu người Thân - Mệnh đồng cung (xem:http://dangxuanxuyen.blogspot.com/2015/08/than-menh-va-nhung-ban-khoan-1-tac-gia.html):
Nếu chỉ biết người đó Thân cư Mệnh mà không coi lá số, không biết Mệnh an tại đâu? có Chính tinh nào thủ Mệnh? Sự hội họp của các sao thế nào... thì chỉ có thể đưa ra nhận xét khái quát:
1. Gia đình người đó (cha mẹ sinh ra người con có Thân cư Mệnh) bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm phúc đức kể từ ngày sinh ra người con đó.
2. Dù là nam hay nữ thì người này tính tình cũng ngang bướng, liều lĩnh, độc đoán trong suy nghĩ, không chịu nghe người khác tham gia, bất luận người tham gia nói đúng, sai, tình, lý thế nào. 
3. Là người có số không được thừa hưởng di sản của tổ tiên để lại.
Tất nhiên, đó chỉ là 3 điểm khái quát của những người có Thân cư Mệnh, còn cụ thể gia đình (bố mẹ đẻ) bạc phúc thế nào? Bản thân được hưởng phúc đến đâu? phụ thuộc vào cụ thể lá số của mỗi người, nhất là các cung: Mệnh, Phúc, Quan, Tài. Nhưng cho dù cụ thể lá số thế nào thì người này (Thân cư Mệnh) muốn được yên ổn lúc tuổi già thì phải năng làm việc thiện, tránh gây nghiệp ác, thuận theo số mệnh mà tự tu thân tích đức. Ngược lại mà sống ác độc, tâm không lương thiện thì về già bị bệnh tật triền miên, con cháu, người thân coi rẻ.”
*.
ĐÀO ANH DŨNG
Thị tứ Phùng Hưng, xã Phùng Hưng,
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Email: anhdungdao131@yahoo.com.vn
.
 
 
 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền