*Vĩnh Biệt Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

Cố Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Vĩnh Biệt Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn :

Nhà thơ TỊNH ĐÀM,

tên thật là NguyễnTài Đàm, FB Đàm Tài Nguyễn

sinh ngày 04-04-1951 tại Dương Cốc, Quốc Oai, Sơn Tây, Hà Nội,

sống tại Hóc Môn, Hồ Chí Minh,

từ trần vào luc 19g44 phút ngày 25/12 (30/11al)

hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ động quan vào lúc 08g, ngày 4 tháng chạp, Kỷ Hợi.

Nhà thơ Tịnh Đàm đã gắn bó cùng Trang thơ Thủy Điền Thivănviệt trong nhiều năm qua.

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện hương linh nhà thơ mau siêu thoát, tiêu diêu nơi miền cực lạc!

 

Thay mặt BAN BIÊN BIÊN TẬP THỦY ĐIỀN THIVĂNVIỆT

 

THỦY ĐIỀN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền