*TĐ 285- Sao Đời Còn Lắm Tào Lao (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Sao Đời Còn Lắm Tào Lao?

 

Học chi cái thói dở ương

Học chi cái thói xem thường nhân gian

Thơ, văn viết đựợc đôi hàng

Dở hay chưa biết mà ngang vời tàng

Mượn danh Văn học phô trương

Chê bai Bằng hữu như than, như bùn

Nào là kỹ thuật chung chung

Nào là lỗi phải lung tung đủ điều

Hỏi? Mình có được bao nhiêu

Dám nhe răng dạy. Tự kiêu, tự hào

Quên rằng hai chữ tào lao

Ruồi bâu, Kiến đậu bám vào trong thân

Cố lo mình trước hay hơn

Việc người, người biết khỏi cần lo xa

Coi Chừng! Vừa nói người ta

Ngày mai trời tối, mắt lòa viết sai

Mới hay mình chẳng giống ai

Mới hay thằng dốt mà rầy thằng khôn.

 

Thủy Điền

24-06-2017

 

Kính Mời

Các Thi, Văn hữu và Độc Giả cùng đọc thư của ông Trần Yên Hòa gởi cho chúng ta đấy, nghe rất là hấp dẫn, nghe mà muốn xếp bút luôn.

 

Trần Yên Hòa
thư Chủ Biên

Kính gởi anh chị em Bạn Văn khắp nơi!

Với mục đích cải tiến, để trang Web VHNT Bạn Văn Nghệ càng ngày càng khởi sắc, cả nội dung lẫn hình thức, nên Ban Biên Tập chúng tôi có những quyết định sau:

- Về nội dung: Phải hay.
Về hình thức: Cần tránh sai lỗi chính tả, lỗi văn phạm, càng ít lỗi chừng nào tốt chừng đó, tốt nhất là không sai chữ nào.
- Về kỹ thuật:

Vì Web Bạn Văn Nghệ căn bản nặng về văn học, nghệ thuật, nên nhu cầu đòi hỏi sự chính xác và, thống nhất về cách chấm, phết... trong một câu thơ hay câu văn, cũng là một trong những quan tâm của bạn đọc.




Tuy nhiên, rất tiếc, gần đây, chúng tôi nhận được khá nhiều bản thảo có quá nhiều lỗi đánh máy, hoặc lỗi văn phạm, chính tả...(kể cả những lỗi rất thông thường).
Do đấy, về phương diện kỹ thuật, cũng như văn phạm, chính tả, chúng tôi trân trọng xin các tác giả lưu ý cho những điểm sau đây:
1-Tất cả mọi dấu chấm (.), phết (,) chấm than (!), hai chấm (:), hỏi chấm (?), ba chấm (...) phải được đi liền với chữ sau cùng của câu thơ hay câu văn. Và phải có một space giữa các dấu với chữ đầu của câu kế tiếp.
Thí dụ: Nhạc phẩm hòa tấu này, hôm nay, trên những đường bay quốc tế, giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, thỉnh thoảng, người ta vẫn còn được nghe lại.


2- Chữ đầu tiên sau hai chấm (:) phải viết hoa (capital)

Thí dụ: Chú thích: Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn từ trần...

3- Chữ đầu tiên sau ba chấm (...) phải có một space.
(tham khảo từ: dutule.com)

 


4- Với những bản thảo có quá nhiều lỗi kỹ thuật cũng như lỗi văn phạm, chính tả, chúng tôi sẽ không đăng, vì việc sửa chính tả và điều chỉnh space (khoảng cách) cần rất nhiều thời gian, chúng tôi không có thì giờ để làm công việc đó.


Mong quý Bạn Văn xa gần thông cảm. 
Và xin đón nhận những tác phẩm mới của quý bạn.



Chân thành cảm ơn.
Trân trọng


Chủ biên
Trần Yên Hòa

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền